Tổng thư kí Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường: "Sự đồng đều tạo nên sức hấp dẫn VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017"

Văn Quân (Tạp chí Truyền hình) - Ảnh: Quang PhátCập nhật 16:19 ngày 07/07/2017

VTV.vn - Cùng Thể Thao VTV nghe những chia sẻ của ông Lê Trí Trường – Tổng Thư kí Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam về VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017.

Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 đang sắp sửa được diễn ra tại Nhà thi đấu Tỉnh Hải Dương từ ngày 08/07 đến ngày 15/07. Đây là một sự kiện thể thao lớn, thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ bóng chuyền trong cả nước. Trước ngày giải đấu diễn ra, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trí Trường – Tổng Thư kí Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam về sự kiện này.

Tổng thư kí Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường: Sự đồng đều tạo nên sức hấp dẫn VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 1.

Ông Lê Trí Trường – Tổng thư kí Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. (Ảnh: Hà Quốc Hưng)

Là một người đã từng gắn bó với các giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV. Cá nhân ông đánh giá như thế nào về Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017?

Ông Lê Trí Trường: Giới chuyên môn và người hâm mộ đều coi  đây là giải đấu uy tín nhất của làng bóng chuyền Việt Nam, một trong những giải đấu chính thức hàng năm trong hệ thống các giải đấu của Liên đoàn bóng chuyền châu Á. Cá nhân tôi đánh giá rất cao về công tác tổ chức cũng như chất lượng các đội bóng tham gia. Năm nay giải đấu được tổ chức ở Hải Dương, một vùng đất có phong trào thể thao phát triển và người dân cũng rất quan tâm đến bóng chuyền. Đây cũng là địa phương đã tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn nên rất có kinh nghiệm để  đảm bảo cho giải đấu thành công.

Bên cạnh đó khoảng cách đi lại, điều kiện đường xá đều rất thuận lợi, phù hợp để tổ chức một giải đấu lớn như VTV Cup. Điều lăn tăn nho nhỏ là nhà thi đấu đã tương đối cũ nhưng đã được BTC kịp thời sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng đủ điều kiện của một giải đấu quốc tế. Tuy vậy, với số ghế ngồi như ở Nhà thi đấu Hải Dương tôi nghĩ rằng là chưa đủ để phục vụ khán giả bởi tôi đã có dịp tham dự những kỳ VTV Cup những năm gần đây. Từ Bạc Liêu cho đến Bắc Ninh hay Hà Nam, khán giả đến rất đông. Nhiều trận đấu số lượng ghế lên đến bảy tám nghìn ghế vẫn không phục vụ đủ khán giả. Ở giải đấu lần này, biết BTC đã chuẩn bị một màn hình lớn ở bên ngoài, hi vọng sẽ giải quyết được sự hạn chế của số lượng ghế ngồi trong nhà thi đấu.

Tổng thư kí Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường: Sự đồng đều tạo nên sức hấp dẫn VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 2.

Khán giả luôn là đặc sản của Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup

Những nét mới của giải đấu năm nay là gì, thưa ông?

Dưới góc độ chuyên môn thì tôi cho rằng giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 có những nét mới rất thú vị. Đó là lần đầu tiên có một đội bóng nữ đến từ Hàn Quốc. Mà như các bạn đã biết, Hàn Quốc là một quốc gia có nền bóng chuyền rất phát triển, luôn vào top đầu của Châu Á. Sự xuất hiện của một đội bóng đến từ quốc gia có nền bóng chuyền phát triển như vậy sẽ tạo ra một hình thái, một không khí rất khác cho giải đấu.

Thứ hai là sự quay trở lại của đội tuyển nữ sinh viên Nhật Bản. Đội tuyển này đã từng tham dự giải VTV Cup kỳ trước và chúng tôi, những người làm công tác chuyên môn cực kì ấn tượng với về đội tuyển này về chuyên môn, tác phong, tinh thần và thái độ thi đấu. Đặc biệt sự quay trở lại của họ cũng chứng tỏ, giải đấu VTV Cup của Đài THVN tổ chức là một giải đấu có uy tín, chất lượng.

Tổng thư kí Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường: Sự đồng đều tạo nên sức hấp dẫn VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 3.

Các cô gái ĐT trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam với nhiều cái tên rất mới...

Điều mới mẻ thứ ba là năm nay, ngoài đội tuyển Việt Nam chúng ta còn có sự tham gia của đội tuyển trẻ. Điều này là rất hay và chúng tôi sẽ cố gắng duy trì hai đội tuyển tham dự VTV Cup cho những năm tiếp theo. Với đội trẻ đây là cơ hội quý để cọ xát, rèn luyện trong một sự kiện thể thao lớn, được gặp các đội mạnh trong châu lục. Điều này cũng đúng với tinh thần của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Đó là tìm những lớp trẻ kế cận để thay cho các đàn chị đi trước.

Ngoài ra với sự tham dự của hai đội Việt Nam, khán giả sẽ luôn có được sự hứng khởi bởi thường xuyên được cổ vũ cho đội nhà vì ngày nào hầu như cũng có đội Việt Nam thi đấu.

Mỗi kì VTV Cup khán giả luôn tò mò về thành phần cũng như mục tiêu của đội tuyển Việt Nam. Năm nay chúng ta lại có 2 đội tham dự. Ông có thể chia sẻ về công tác chuẩn bị, lực lượng cũng như mục tiêu của 2 đội Việt Nam trong giải đấu lần này?

Hai đội Việt Nam tham dự thì mang hai mục tiêu khác nhau. Với đội tuyển quốc gia Việt Nam thì là một sự chuẩn bị thực sự cần thiết và rất tốt cho SEA Games sắp tới. Cũng chính vì thế mà giải đấu được tổ chức trước khi SEA Games diễn ra với một khoảng thời gian rất phù hợp.

Tổng thư kí Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường: Sự đồng đều tạo nên sức hấp dẫn VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 4.

ĐT Việt Nam đặt mục tiêu vô địch tại VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017

Tham dự VTV Cup lần này chúng ta cũng đã tập hợp được những cá nhân tốt nhất hiện đang có của đội tuyển. Chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu là đội tuyển sẽ giành cúp trong giải đấu này. Còn đội tuyển trẻ thì như tôi đã chia sẻ, là cơ hội để trau dồi cọ xát tại một sự kiện thể thao lớn. Thu hút đông đảo người hâm mộ cũng như truyền thông, được truyền hình trực tiếp và đối diện với các áp lực tâm lí. Đó là những điều rất cần thiết giúp các em có được bản lĩnh, sự tự tin cũng như tinh thần thi đấu. Tôi tin tưởng rằng với các em trẻ, sau giải đấu sẽ bổ sung được rất nhiều nhân lực mới cho các câu lạc bộ…

Vậy ông đánh giá như thế nào về các đội bóng quốc tế năm nay?

Tôi nghĩ rằng các đội năm nay tương đối đồng đều và không chênh nhau quá nhiều. Các đội Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Đội Suwon (Hàn Quốc), Đội tuyển trẻ Thái Lan,  Đội sinh viên Nhật Bản, Đội tuyển Indonesia… mỗi đội đều có những sự thể hiện và điểm mạnh rất đáng nể. Chính vì vậy nó sẽ tạo ra sức hấp dẫn của giải đấu. Tôi nghĩ rằng một giải đấu hay, hấp dẫn chính là sự đồng đều giữa các đối thủ. Sự đồng đều sẽ tạo ra sự kịch tính, căng thẳng và giằng co nhau giữa từng pha bóng, từng điểm số. Cá nhân tôi thực sự ấn tượng với đội sinh viên Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam.

Tổng thư kí Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường: Sự đồng đều tạo nên sức hấp dẫn VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 5.

Tuyển trẻ Thái Lan vừa giành vị trí thứ 4 tại Giải bóng chuyền vô địch U18 nữ châu Á 2017

VTV Cup là giải đấu thường niên được Đài THVN tổ chức. Nó cũng đã trở thành một trong những giải đấu chính thức hàng năm trong hệ thống các giải đấu của Liên đoàn bóng chuyền châu Á. Vậy ông đánh giá sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng như các cầu thủ?

Tôi cho rằng với giải đấu đã có thương hiệu như VTV Cup thì sẽ mang rất nhiều hiệu ứng tích cực cho các vận động viên bóng chuyền. Đó là niềm khao khát được tham dự, được thi đấu, được thể hiện. Một giải đấu thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông, của người hâm mộ sẽ là điều kiện tốt để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tiếp tục xây dựng các kế hoạch phát triển phong trào bóng chuyền mạnh hơn nữa. Vì thực tế, được nhiều người quan tâm, theo dõi, bóng chuyền Việt Nam đương nhiên sẽ có được nhiều sự ủng hộ từ tinh thần cho đến vật chất.

Và một thực tế VTV Cup nhiều năm nay là nơi phát lộ, ươm mầm, đạo tạo ra rất nhiều tài năng cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Nhiều bạn trưởng thành từ giải đấu này đã và đang là trụ cột của đội tuyển Việt Nam tham dự ở rất nhiều sự kiện thể thao lớn.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

CHÍNH THỨC: Lịch TRỰC TIẾP Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 CHÍNH THỨC: Lịch TRỰC TIẾP Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017

VTV.vn - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu của Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 từ ngày 8/7 đến 15/7 tại Hải Dương.