2 km đường thi công 2 năm chưa xong tại Đồng Tháp.

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 14:47 ngày 21/03/2020

VTV.vn - 2 năm qua, người dân Đồng Tháp phải vất vả đi lại trên mặt đường bên lồi, bên lõm do 2 km tỉnh lộ ĐT 852B qua ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung vẫn chưa được láng nhựa.

Cùng một đoạn đường 2 km, nhưng một bên được láng nhựa, bên còn lại thì đầy sỏi đá. Không chỉ một, mà trên tuyến tỉnh lộ ĐT 852B, đoạn qua ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh có đến 4 chỗ cùng chung một hiện trạng như thế này. Tuyến tỉnh lộ 852B, đoạn qua địa bàn huyện Lấp Vò, Đồng Tháp đã hoàn thành việc thi công từ năm 2018.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp – nguyên nhân của tình trạng này là do trước đó, khi thi công tuyến đường, đã xảy ra hiện tượng làm nứt nhà của 8 hộ dân sống tại đây. Sau thời gian vận động, duy nhất 1 hộ dân là ông Nguyễn Văn Cọp, Xã Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp chưa chịu nhận tiền bồi thường. Chính vì hộ dân này mà 2 năm qua, tuyến tỉnh lộ ĐT 852B vẫn chưa thi công xong.

Đường tỉnh 852B nối các huyện phía Nam sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, đoạn qua địa phận huyện Lấp Vò có chiều dài 11,5km đã hoàn thiện từ năm 2018. Người dân rất mong Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp và hộ dân còn lại sớm thoả được mức giá bồi hoàn để tỉnh lộ được nhanh chóng hoàn thiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.