20 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi ngày

Hạnh Vân - Hoàng Vũ (VTV9)Cập nhật 09:30 ngày 18/11/2019

VTV.vn - Theo thống kê, mỗi ngày tại Việt Nam có 20 người ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà.

Bên cạnh đó, trung bình mỗi năm có khoảng 8.000 người tử vong và 15.000 người bị thương tật vì tai nạn giao thông. Những con số này đã cho thấy, chưa bao giờ cuộc chiến giảm tai nạn giao thông, giảm số người chết lại ngừng nghỉ.

Nhiều người dân ở huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn chưa thể quên cái chết thương tâm của nam thanh niên 18 tuổi, là tài xế Grabbike, tử vong do va chạm với xe container vào ngày 16/9/2017. Sau hơn 2 năm xảy ra tai nạn, người mẹ chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con vì không thể ngờ ngày hôm đó con bà đã đi mà không về. Theo ước tính, có đến 40% số vụ tai nạn giao thông mỗi năm liên quan đến thanh thiếu niên. Tai nạn giao thông cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở lứa tuổi từ 15 - 17.

Cũng vì lẽ đó, trong suốt gần 10 năm qua, mặc dù số người tử vong vì tai nạn giao thông đã giảm đáng kể, mỗi năm từ 3.000 - 4.000 người, nhiều biện pháp vẫn được gấp rút thực hiện. Và người ở lại sẽ phải có những ứng xử đúng khi tham gia giao thông để mỗi ngày được trở về nhà một cách an toàn.


Gần 600 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong tháng 9 Gần 600 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong tháng 9

VTV.vn - Chỉ tính riêng trong tháng 9/2019, cả nước xảy ra 1.359 vụ, làm chết 598 người, bị thương 1.027 người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.