3 nước EU kích hoạt cơ chế tranh cãi với Iran về thỏa thuận hạt nhân

Thủy Tiên (VTV9)Cập nhật 19:21 ngày 15/01/2020

Thông báo của các nước EU về việc kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp trong thỏa thuận hạt nhân Iran . (Ảnh: NHK)

VTV.vn - Ba nước EU gồm Anh, Pháp, Đức đã kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp trong thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 sau khi Tehran liên tục vi phạm thỏa thuận.

Việc kích hoạt cơ chế có thể sẽ dẫn tới việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của LHQ với Iran. Phản ứng trước động thái trên, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo, nếu châu Âu muốn lạm dụng quy trình này, họ cũng cần được chuẩn bị để chấp nhận hậu quả. Tuy nhiên, Iran khẳng định sẵn sàng xem xét mọi nỗ lực mang tính xây dựng để bảo vệ thỏa thuận.

Trong khi đó, Mỹ tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Anh, Pháp và Đức, cho rằng động thái của các nước này "đảm bảo gây sức ép hơn nữa về ngoại giao và kinh tế đối với Iran". Trong khi đó, Nga lên tiếng chỉ trích và cho rằng, động thái này của các nước châu Âu có thể làm leo thang căng thẳng.


Anh kêu gọi thay thế thỏa thuận hạt nhân Iran Anh kêu gọi thay thế thỏa thuận hạt nhân Iran

VTV.vn - Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 14/1 đã kêu gọi thay thế thỏa thuận hạt nhân Iran bằng thỏa thuận mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.