67,7% người già Hàn Quốc mù chữ

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 06:03 ngày 02/06/2019

(Ảnh: Koogle TV)

VTV.vn - Một thực tế ít ai ngờ tới là tỷ lệ mù chữ của người trên 80 tuổi ở Hàn Quốc tới hơn 67%. Đó cũng là lý do mà hiện có nhiều người già ở nước này đi học chữ.

Tại lớp học chữ ở Suncheon, cách thủ đô Seoul 320km về phía Nam, lớp học có từ 3 năm qua, 20 phụ nữ tuổi từ 57 - 89 tham gia học chữ. Những người phụ nữ này muốn truyền tải câu chuyện lịch sử của đất nước khi cùng nhau viết cuốn hồi ký "Chúng tôi không biết viết, nhưng chúng tôi biết cách sống". Hơn 7.000 cuốn đã được bán kể từ khi xuất bản hồi tháng 2.

Người mù chữ ở Hàn Quốc chủ yếu là phụ nữ. Nguyên nhân là do trong nửa đầu thế kỷ 20, đây là quốc gia kém phát triển và là một xã hội gia trưởng, trọng nam khinh nữ, phụ nữ thường không được cho đi học.

Nạn mù chữ phổ biến trong thanh thiếu niên khu vực khó khăn Nạn mù chữ phổ biến trong thanh thiếu niên khu vực khó khăn

VTV.vn - Tại những nước bị ảnh hưởng bởi xung đột hoặc thiên tai, cứ 10 thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 15 đến 24 thì có tới gần 3 người mù chữ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.