7 người bị thương, 23 căn nhà bị tốc mái do giông lốc tại Bạc Liêu

Công Tràng (VTV9)Cập nhật 18:22 ngày 04/07/2019

VTV.vn - Lốc xoáy kèm mưa lớn trong ngày 3/7 đã làm nhiều người bị thương, hàng chục căn nhà ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu bị hư hỏng.

Có 7 người dân bị cây cối, mái tôn rơi trúng, trong đó 1 người bị thương nặng. Giông lốc đã làm sập, tốc mái 23 căn nhà, mái che ở chùa Linh Ứng cùng nhiều vật dụng có giá trị. Ước tính thiệt hại ban đầu là gần 1 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đã thành lập đoàn công tác thống kê thiệt hại và có chính sách hỗ trợ để người dân giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

7 người bị thương, 23 căn nhà bị tốc mái do giông lốc tại Bạc Liêu - Ảnh 1.

Vị trí và đường đi của bão số 2. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 4/7, bão số 2 đã đi sâu vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và trở thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức dưới 40 km/h. Trong chiều 4/7, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần. Tuy nhiên, tình hình mưa lớn, lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng thấp, đô thị vẫn diễn biến phức tạp.

Mưa đá và giông lốc tại Hà Giang, hàng trăm nhà tốc mái Mưa đá và giông lốc tại Hà Giang, hàng trăm nhà tốc mái

VTV.vn - Tại Hà Giang, một trận mưa đá và lốc xoáy xảy ra vào đêm 5/3 rạng sáng 6/3 đã khiến 1 người bị thương, 5 căn nhà đổ sập, hàng trăm nhà bị tốc mái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.