Australia: Biến chai nhựa thành chi giả in 3D

Như Thủy (VTV9)Cập nhật 09:29 ngày 26/05/2019

Chi giả được làm từ các vỏ chai nhựa, vừa góp phần hỗ trợ cuộc sống những người khuyết tật tay hay chân, vừa xử lý rác thải nhựa một cách hợp lý.

VTV.vn - Một thợ làm tóc đến từ Australia đã nảy ra sáng kiến mới. Đó là chế tạo chi giả in 3D từ chai dầu gội nhựa.

Cứ đến mỗi cuối tuần, ông Bernie Craven lại gom những chai dầu gội, dầu xả, chai rửa móng tay nhựa ở tiệm tóc của mình và khắp Queensland. Sau khi phân loại, vệ sinh và nghiền nhỏ thì ông Bernice cho vào máy in 3D, để tạo ra bàn tay giả theo khuôn mẫu và kích thước được thiết lập sẵn. Sản phẩm đầu tiên của Bernie mất hơn 9 tiếng để in và tốn khoảng 42 mét nhựa ép. Chiếc bàn tay giả này đang trong giải đoạn thử nghiệm, nếu thành công sẽ được xem xét thương mại hóa, hứa hẹn góp phần thay đổi cuộc sống người khuyết tật trên khắp thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.