Australia: Mưa giông mang lại hy vọng dập tắt các đám cháy rừng

Như Thủy (VTV9)Cập nhật 06:00 ngày 17/01/2020

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Giông lốc kèm theo mưa lớn đã xảy ra tại khu vực bờ biển phía Đông của Australia, mang lại kỳ vọng giúp lực lượng cứu hỏa có thể khống chế hay thu hẹp về quy mô cháy rừng.

Tuy nhiên, nhà chức trách Australia cảnh báo, mưa lớn có thể gây lũ quét, trong khi sét đánh có thể làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm các đám cháy rừng. Cục Khí tượng Australia dự báo, thời tiết của nước này thay đổi bất thường trong 4 - 5 ngày tới.

Australia đang phải chống chọi với mùa cháy rừng gây thiệt hại lớn nhất từ trước tới nay. Theo giới chức Australia, khắp bang New South Wales đã xuất hiện 80 đám cháy rừng, trong đó có 30 đám cháy cho đến nay vẫn chưa thể khống chế.


IBM hỗ trợ 1 triệu đô la Australia để khắc phục hậu quả thảm họa cháy rừng IBM hỗ trợ 1 triệu đô la Australia để khắc phục hậu quả thảm họa cháy rừng Khói do cháy rừng Australia phát tán khắp thế giới Khói do cháy rừng Australia phát tán khắp thế giới Thảm họa cháy rừng Australia: Gấu Koala đứng trước nguy cơ tuyệt chủng Thảm họa cháy rừng Australia: Gấu Koala đứng trước nguy cơ tuyệt chủng


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.