Bạc Liêu phải phấn đấu là thủ phủ ngành tôm quốc gia

Huỳnh Tâm (VTV9)Cập nhật 06:30 ngày 02/03/2020

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Trong buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tỉnh cần trở thành trung tâm của ngành công nghiệp tôm của cả nước.

Việc trở thành thủ phủ ngành tôm quốc gia nhằm mục đích giúp tỉnh Bạc Liêu tận dụng được hết cơ hội về thị trường mà các hiệp định thương mại tự do mang lại. 

Năm 2020, tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu đạt sản lượng 200.000 tấn tôm với kim ngạch xuất khẩu 800 triệu USD. Tuy nhiên, ở nhiệm kỳ tới, Thủ tướng chỉ đạo giá trị xuất khẩu này phải phấn đấu đạt 1 tỷ USD. Muốn vậy, tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục tập trung thu hút đầu tư phát triển mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, ứng dụng công nghệ cao với năng suất gấp từ 10 - 15 lần so với nuôi thông thường. Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bạc Liêu tập trung tìm đầu ra cho người nuôi tôm Bạc Liêu tập trung tìm đầu ra cho người nuôi tôm

VTV.vn - Năm 2020, tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục xúc tiến mời gọi các DN đầu ngành đẩy mạnh đầu tư chế biến sâu tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển ngành tôm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.