Bạc Liêu tập trung tìm đầu ra cho người nuôi tôm

Huỳnh Tâm (VTV9)Cập nhật 08:51 ngày 03/02/2020

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Năm 2020, tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục xúc tiến mời gọi các DN đầu ngành đẩy mạnh đầu tư chế biến sâu tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển ngành tôm.

Hoạt động xúc tiến trên nhằm mục đích đảm bảo giá cả và đầu ra tốt nhất cho người nuôi tôm. Bên cạnh đó, tỉnh Bạc Liêu sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh việc đàm phán để sớm xuất khẩu tôm nguyên con vào thị trường Australia. 

Theo Bộ NN&PTNT, hiện mỗi năm Việt Nam sản xuất gần 800.000 tấn tôm nguyên liệu. Trong đó, tỉnh Bạc Liêu chiếm 1/5 sản lượng tôm của cả nước. Đây cũng là địa phương dẫn đầu về diện tích nuôi tôm công nghệ cao với hơn 2.000ha.


Đột phá nhìn từ thủ phủ tôm Bạc Liêu Đột phá nhìn từ thủ phủ tôm Bạc Liêu

VTV.vn - Tại ĐBSCL, tỉnh Bạc Liêu là một trong những địa phương gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội trong năm 2019.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.