Băn khoăn đầu tư vào các dự án nghĩa trang xã hội hóa

Trương Thủy - Quỳnh Mai - Văn Dương (VTV9)Cập nhật 15:03 ngày 15/12/2020

VTV.vn - Hoa viên nghĩa trang có nhiều tính đặc thù khác với nhiều loại hình bất động sản khác, khiến cho không phải bất cứ doanh nghiệp nào muốn đầu tư là cũng có thể làm được.

Từ năm 2008 UBND TP.HCM đã ra quyết định giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa và xây dựng khu nghĩa trang mới thay thế tại huyện Bình Chánh. Dự án di dời  bắt đầu thực hiện từ năm 2014, có kinh phí đầu tư lên đến gần 2500 tỷ đồng. Thế nhưng gần 10 năm trôi qua, hàng chục nghìn ngôi mộ tại đây vẫn còn chưa được di dời.

Ngoài ra, ngành bất động sản này đòi hỏi vốn đầu tư lớn, tương đương xây dựng một khu đô thị. Trong đó các công trình hạ tầng phải tuân theo quy chuẩn khắt khe, đặc biệt là vấn đề môi trường. Thêm vào đó, nhiều chính sách thay đổi đã khiến nhiều doanh nghiệp cho biết, biết  họ đang rất dè dặt khi bỏ vốn đầu tư ngành bất động sản này.

Có thể nói chủ trương  khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nghĩa trang đã tạo ra những tác động tích cực trong vấn đề phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Tuy nhiên việc xã hội hóa này không thể tiến hành một cách ồ ạt mà cần có quy hoạch dài hạn, tổng thể, đặc biệt trong bối cảnh áp lực dân số và quỹ đất đang ngày càng gia tăng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.