Bảo tàng khoa học không thải khí carbon

Hoàng Yến (VTV9)Cập nhật 10:59 ngày 25/07/2019

VTV.vn - Một công ty kiến trúc vừa trình làng kế hoạch xây dựng một bảo tàng khoa học ở Thụy Điển, bảo tàng này sẽ sử dụng năng lượng thay thế, không thải khí carbon.

Theo đó, các tấm thu năng lượng mặt trời sẽ được lắp đặt trên mái. Khách tham quan còn có thể lên sân thượng đạp xe để tạo ra điện năng cung cấp cho tòa nhà. Tòa nhà sẽ được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, trải rộng trên diện tích 3.500m2.


Bảo tàng khoa học không thải khí carbon - Ảnh 1.

Trung tâm tòa nhà sẽ là một không gian xanh có trồng cây cối và các loài thực vật khác, giúp lọc khí thải CO2. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024.


Lượng khí phát thải carbon toàn cầu tăng mức cao nhất trong 9 năm qua Lượng khí phát thải carbon toàn cầu tăng mức cao nhất trong 9 năm qua

VTV.vn - Tập đoàn năng lượng BP ngày 11/6 cho biết, lượng khí carbon phát thải trên toàn cầu trong năm 2018 đã tăng 2% - mức cao nhất kể từ năm 2010-2011.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.