Bất cập gói hỗ trợ dịch Covid-19

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 21:49 ngày 01/07/2020

VTV.vn - Hiện tiến độ triển khai Nghị quyết 42 hỗ trợ những người khó khăn do dịch Covid-19 ở một số địa phương còn chậm. Trong đó có tỉnh Đồng Tháp.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Tháp, tính đến ngày 25/6, Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt cho hơn 216.000 đối tượng, với tổng kinh phí hơn 216 tỷ đồng. Trong đó, đã chi hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng gồm người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, đạt 98,6%. Tuy nhiên, việc chi trả cho người lao động bao gồm cả người bán vé số, chỉ mới đạt 58% với hơn 14.600 trường hợp. Nhiều huyện, thị, thành phố chi trả còn rất chậm, thậm chí cho đến ngày 25/6, tại nhiều đơn vị cấp huyện còn chưa có trường hợp lao động tự do nào nhận được tiền.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các các địa phương tập trung rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng, nộp lại cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trình UBND tỉnh trước ngày 10/7. Địa phương nào thiếu kinh phí thì báo cáo về UBND tỉnh để xem xét, cân đối, đảm bảo được việc chi trả.

Bên cạnh việc chậm tiến độ cấp phát, vẫn còn hơn 2.000 người đề nghị được hỗ trợ nhưng lại không đủ điều kiện để nhận số tiền này. Chiếm phần đông trong số đó là giáo viên mầm non tại các trường ngoài công lập. Những người này vô cùng bức xúc vì cho rằng mình cũng thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ.

Cô Oanh là một trong hơn 60 giáo viên được trường mầm non tư thục bán trú Ngôi Sao lập danh sách đề nghị nhận hỗ trợ do khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Nhưng tất cả đều hụt hẫng vì không giáo viên nào nằm trong nhóm đối tượng được hỗ trợ.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 700 giáo viên mầm non, tiểu học tư thục đã làm đề nghị nhưng không được nhận tiền hỗ trợ do khó khăn từ dịch Covid-19. Theo nhiều giáo viên, đây là điều hết sức bất cập. Bởi trường tư thục cũng là doanh nghiệp. Giáo viên dạy mầm non cũng gặp khó khăn khi mấy tháng liền trường đóng cửa không nhận học sinh.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Tháp, giáo viên, nhân viên trường mầm non tư thục thuộc nhóm đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để được hỗ trợ, nhóm đối tượng này phải đáp ứng các điều kiện như có hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội. Nhưng đa phần các giáo viên, nhân viên mầm non tư thục lại không có hiểm xã hội.

Đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập có đóng góp không nhỏ cho công tác giáo dục. Đặc biệt, đây cũng là lực lượng giải quyết vấn đề giữ trẻ cho người lao động ở các lĩnh vực khác. Hi vọng những vướng mắc này sẽ sớm được tháo gỡ trong thời gian tới./.

Trẻ mồ côi, giáo viên mầm non được hỗ trợ khó khăn do COVID-19 Trẻ mồ côi, giáo viên mầm non được hỗ trợ khó khăn do COVID-19

VTV.vn - Các đối tượng nhận hỗ trợ COVID-19 được mở rộng thêm là 17.800 người với kinh phí thực hiện là khoảng 19,1 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.