Bé trai kể chuyện bị người tu hành tại gia đánh đập, xâm hại ở Bình Thuận

VTV9Cập nhật 15:46 ngày 07/08/2019

VTV.vn - Liên quan đến vụ việc người đàn ông tu tại gia ở huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận bị tố cáo đánh đập và có hành vi ấu dâm bé trai 11 tuổi, mới đây nạn nhân đã lên tiếng.

Tuy nhiên, người đàn ông tu tại gia là Lương Việt Đức phủ nhận hành vi ấu dâm và chỉ thừa nhận có đánh bé K với lý do bé nghịch và xem phim đồi trụy. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Một luật sư thuộc Đoàn luật sư TP. HCM khẳng định: "Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp: phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với trẻ em hoặc người khác không có khả năng tự vệ… thì phải khởi tố hình sự".

Trong 1 diễn biến có liên quan, rạng sáng 7/8, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến Bình Thuận cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận đến gặp xin lỗi và động viên 2 mẹ con bé K. Đại diện Giáo hội khẳng định: ông Lương Việt Đức không có tên trong danh sách Phật tử mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận quản lý. Cơ sở thờ tự của người đàn ông này cũng không do địa phương quản lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.