Bến Tre: Địa phương cuối cùng ở ĐBSCL xuất hiện dịch tả heo Châu Phi

VTV9Cập nhật 10:41 ngày 03/07/2019

VTV.vn - Tỉnh Bến Tre vừa xuất hiện ổ dịch tả heo Châu Phi ở ấp 1A, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm. Như vậy đây là địa phương cuối cùng ở ĐBSCL có dịch tả heo Châu Phi.

Trước đó ngày 1/7, đàn heo 54 con của hộ ông Nguyễn Văn Tiễn ngụ ấp 1A, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre có biểu hiện mắc bệnh và chết hai con heo nái. Gia đình và cơ quan thú y địa phương đã tiến hành chôn số heo này và lấy mẫu gửi xét nghiệm.

Ngay sau đó, tỉnh Bến Tre đã khẩn trương thực hiện các giải pháp theo kịch bản phòng, chống dịch tả heo châu Phi đã xây dựng trước đó và tiêu hủy toàn bộ đàn heo nơi xuất hiện ổ dịch đầu tiên.

UBND huyện Giồng Trôm đã tiến hành lập 5 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật trên cạn tại vùng xảy ra dịch tả heo châu Phi và ban hành quyết định công bố dịch. Đồng thời, tiến hành tiêu độc, khử trùng 1 lần/ngày tại vùng dịch, 3 lần/tuần tại các xã lân cận; cử cán bộ, lực lượng tiến hành tiêu hủy số heo mắc bệnh, thống kê tổng đàn ở các ấp để có giải pháp ứng phó./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.