Bến Tre: Làm việc với đối tượng đăng tải nội dung sai sự thật lên Facebook

Kiều Long (VTV9)Cập nhật 07:49 ngày 04/09/2019

Lê Thị Trúc Phương.

VTV.vn - Ngày 3/9, cơ quan chức năng huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre đã làm việc với Lê Thị Trúc Phương về hành vi đăng tải nội dung bịa đặt, sai sự thật lên mạng xã hội.

Hành vi của Lê Thị Trúc Phương (sinh năm 1988) đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.


Bến Tre: Làm việc với đối tượng đăng tải nội dung sai sự thật lên Facebook - Ảnh 1.

Lê Thị Trúc Phương tại cơ quan công an.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Bến Tre đã ban hành thông báo kết quả giải quyết vụ vỡ hụi do bà Nguyễn Thị Duyên làm chủ hụi gửi đến các hụi viên theo đúng quy định của pháp luật. Trúc Phương đã sử dụng tài khoản Facebook "Trúc Phương singer" đăng tải thông tin có nội dung xuyên tạc, xúc phạm cơ quan thực thi pháp luật và kèm theo thông báo của cơ quan điều tra. Qua làm việc với cơ quan chức năng, Phương thừa nhận hành vi đăng tải nội dung trên của mình là sai sự thật và đã gỡ bài viết, cam kết không tái phạm.


Tung tin cướp giật sai sự thật, chủ một tài khoản Facebook bị phạt 12,5 triệu đồng Tung tin cướp giật sai sự thật, chủ một tài khoản Facebook bị phạt 12,5 triệu đồng

VTV.vn - Tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, Công an TP Bắc Ninh đã xử phạt một chủ tài khoản Facebook 12,5 triệu đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.