Bến Tre phát huy, xây dựng tinh thần "Đồng Khởi mới"

Quỳnh Mai - Hồng Thiệp (VTV9)Cập nhật 20:30 ngày 19/12/2019

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 19/12, tại tỉnh Bến Tre, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phong trào Đồng Khởi 1960 - Bước ngoặt của Cách mạng miền Nam” đã được tổ chức.

Hội thảo do Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng Khởi. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, các diễn giả cần tập trung thảo luận những nội dung cốt yếu như: khẳng định rõ đường lối, tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định để phong trào Đồng Khởi giành thắng lợi; làm rõ tính sáng tạo trong tổ chức lực lượng, phương pháp đấu tranh của quân và dân miền Nam trong phong trào Đồng Khởi; làm sâu sắc hơn vai trò, vị trí của phong trào Đồng Khởi với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn, qua gần 80 báo cáo tham luận, hội thảo sẽ đúc kết được những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử quý báu, từ đó phát huy tạo nên khí thế "Đồng khởi mới", vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Hội thảo quốc gia “60 năm phong trào Đồng khởi” vào cuối năm 2019 Hội thảo quốc gia “60 năm phong trào Đồng khởi” vào cuối năm 2019

VTV.vn - Sáng 26/10, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị rà soát khâu chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phong trào Đồng khởi 1960-Bước ngoặt của cách mạng miền Nam".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.