Bệnh viện TP.HCM quá tải do sốt xuất huyết tăng cao

Nhật Phương (VTV9)Cập nhật 15:12 ngày 31/10/2019

VTV.vn - Dịch sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu suy giảm. Một số bệnh viện tại TP.HCM phải tăng thêm giường bệnh tại hành lang để phục vụ lượng bệnh nhân tăng cao.

Hầu hết các hành lang của Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM đã trở thành những phòng bệnh do phải kê thêm giường và quạt để phục vụ cho số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM cho biết tính đến cuối tháng 10, bệnh viện có hơn 300 bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị nội trú, chiếm 1/3 tổng số bệnh nhân trong toàn bệnh viện.

Trước tình trạng đó, các khoa và phòng của bệnh viện đã bố trí thêm nhiều giường để tiếp nhận bệnh nhân. Riêng Khoa nhiễm D phải thêm hơn 30 giường bệnh kê tại hành lang, vì phòng bệnh đã quá tải. Cũng theo các bác sĩ thì năm nay số lượng bệnh nhân là người lớn mắc sốt xuất huyết tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, số ca mắc sốt xuất huyện trên địa bàn chưa có dấu hiệu giảm. 9 tháng đầu năm có hơn 48.400 ca bệnh, tăng 124% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 9, thành phố có hơn 8.000 ca, tương đương số ca trong tháng 8. Có 9 trường hợp tử vong gồm 2 trẻ em và 7 người lớn, hầu hết do đến bệnh viện trễ sau một thời gian tự điều trị tại nhà hoặc kèm theo bệnh lý như béo phì, bệnh mãn tính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.