Bình Thuận chấn chỉnh biển hiệu quảng cáo bằng tiếng nước ngoài

Thanh Tùng, Duy Hoàng (VTV9)Cập nhật 17:14 ngày 22/11/2019

VTV.vn - Nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Bình Thuận hiện sử dụng biển hiệu tiếng nước ngoài vi phạm quy định của Luật quảng cáo và Nghị định của Chính phủ.

Các vi phạm chủ yếu là biển hiệu quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài mà không có chữ tiếng Việt hoặc kích cỡ chữ tiếng Việt hơn hơn kích cỡ tiếng nước ngoài. Tập trung nhiều nhất là tại thành phố Phan Thiết, khi trên tuyến đường từ Phan Thiết xuống Mũi Né tràn ngập các biển hiệu quảng cáo bằng tiếng Nga không đúng quy định.

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị này đã xử lý hàng chục trường hợp cố tình không khắc phục các vi phạm sau khi đã bị nhắc nhở nhiều lần. Đến nay, tỷ lệ vi phạm đã giảm 80%. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã đề nghị ủy ban nhân dân các địa phương của tỉnh này tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về biển quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.