Bình Thuận: Khó quản lý xung điện đánh bắt hải sản

Uyên Phương, Quỳnh Mai (VTV9)Cập nhật 17:15 ngày 25/10/2019

VTV.vn - Gần 90% tàu, ghe và thúng sử dụng xung kích điện để đánh bắt thủy hải sản là thông tin chúng tôi ghi nhận được từ các ngư dân tại Bình Thuận.

Chỉ từ 3 – 5 triệu đồng, ngư dân đã sở hữu ngay 1 bộ xung kích điện bao gồm 1 bình ắc-quy, 1 bộ kích điện có 2 đầu dây và 1 cây đi dò điện. Bộ dụng cụ này từ lâu theo quy định đã cấm sử dụng trong khai thác thuỷ hải sản, thế nhưng bất chấp quy định, chúng vẫn được sử dụng tràn lan, để tận diệt thủy hải sản. Cứ tàu, thúng này dùng thì những tàu, thúng khác cũng dùng theo. Nhanh chóng, tiện lợi chỉ cần cắm 2 que xuống biển là các loại sò, ốc như nghêu 2 còi, sò lông, sò lụa... các loại đều tự bật lên, ngư dân chỉ cần vớt lên thu hoạch về nhà.

Dùng xung điện để khai thác thủy hải sản, tuy không mới nhưng đến nay vẫn là thực trạng đang ngày càng đáng báo động bởi những hệ lụy nó mang lại cho hệ sinh thái biển cũng như cho chính sự an toàn của những ngư dân. Mặc dù lực lượng chức năng đã liên tục tăng tần suất kiểm tra nhưng thực tế cũng chỉ như muối bỏ bể. Chỉ tính riêng tại Trạm quản lý & bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng đã bắt được hơn 50 vụ việc dùng xung kích điện, số vi phạm này đã tăng cao gấp đôi so với cả năm 2018. Tuy nhiên, để vây bắt được tại chỗ là điều không hề dễ dàng.

2 phương tiện chính tàu và canô được Trạm quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tuy Phong dùng để tuần tra, giám sát trên địa bàn trải dài đến hơn 30 hải lý, tức là gần 60 km. Thế nhưng, đáng nói, những phương tiện này đều đã cũ kỹ, gây nhiều trở ngại trong quá trình công tác.

Phương tiện lạc hậu, con người thiếu thốn đã đành, thế nhưng khó khăn lớn nhất đối với những cán bộ kiểm ngư này lại chính là thái độ cản trở, chống đối từ những người vi phạm. Từ tháng 7/2019, Nghị định 42 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có hiệu lực, với mức xử phạt tăng cao, thậm chí có mức còn gấp 10 lần so với trước đây càng làm cho người dân đối phó nhiều hơn, không chỉ với hành vi vi phạm là sử dụng xung kích điện, giờ đây còn lan rộng ra thêm giã cào bay, sử dụng thuốc nổ...

Theo các chuyên gia, nếu tình trạng khai thác thủy hải sản bằng xung kích điện, hay gần đây là giã cào bay, hoặc thuốc nổ tiếp tục diễn biến tràn lan như hiện nay, sớm muộn, hệ sinh thái biển tại Bình Thuận nói riêng và cả nước ta nói chung sẽ sớm bị tận diệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.