Bộ y tế khảo sát Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại TP.HCM

VTV9Cập nhật 17:17 ngày 20/07/2021

VTV.vn - Bộ y tế đã có chuyến khảo sát Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ vừa và nặng mới đi vào hoạt động tại TPHCM.

Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 có quy mô 200 giường bệnh, được trang bị đầy đủ các máy móc trang thiết bị y tế bảo đảm cho công tác tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ vừa và nặng. Trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận 22 trường hợp bệnh nhân Covid-19 vừa và nặng. Hiện có 2 bệnh nhân thở máy suy hô hấp nặng, lọc máu liên tục. 

Tuy hiện tại tình hình bệnh nhân đã ổn định hơn nhưng các bác sĩ tiên lượng rất nặng. Việc đưa vào hoạt động Trung tâm điều trị này hy vọng góp phần giảm tải trong công tác điều trị, vốn đang là vấn đề căng thẳng ở TP.HCM.

Toàn TP hiện có ít nhất 25 bệnh viện chuyên điều trị COVID-19, riêng số giường điều trị tại các bệnh viện dã chiến là gần 35 ngàn giường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.