BR-VT thay thế chai nhựa sử dụng một lần tại công sở

VTV9Cập nhật 10:43 ngày 28/08/2019

VTV.vn - Để hạn chế việc phát sinh chai nhựa sử dụng một lần, tỉnh BR-VT đã có chủ trương thay thế chai nhựa sử dụng một lần bằng các loại vật liệu khác thân thiện với môi trường.

Từ đầu tháng 3/2019, Văn phòng Tỉnh ủy BR-VT đã thay thế các chai nước uống có vỏ nhựa dùng một lần bằng chai có vỏ sử dụng được nhiều lần, để đựng nước phục vụ các cuộc họp. Mỗi chai nước đều gắn logo mang thông điệp bảo vệ môi trường, để lan tỏa ý thức này trong mỗi đại biểu, khách mời về đây dự họp. Văn phòng Tỉnh ủy cũng trang bị cả trăm chai nước tái sử dụng để thay thế cho chai nhựa dùng một lần. Cán bộ, nhân viên của Văn phòng được khuyến khích sử dụng chai nước này, thay cho nước uống đóng chai nhựa.

Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thay vào vị trí các chai nhựa đựng nước sử dụng một lần như thường lệ, là cốc và chai thủy tinh chứa nước tinh khiết. Việc "nói không" với nước uống đóng chai nhựa, được xem là giải pháp tích cực, không chỉ tiết kiệm kinh phí mà còn góp phần loại dần nhựa rác thải từ vỏ nước uống đóng chai của cơ quan này.

Phong trào nói không với chai nhựa sử dụng một lần hiện không chỉ lan tỏa tại trung tâm HC-CT tỉnh BRVT mà đã và đang lan tỏa tại khắp các huyện, thị xã, thành phố, trong các ban ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh. Đây là việc làm cần thiết và hữu ích. Do đó, nhiều người mong muốn đây không chỉ là phong trào, mang tính hình thức, mà sẽ đi vào nhận thức và hành động của tất cả mọi người.

Việc làm này thể hiện mong muốn chung tay phòng, chống rác thải nhựa, chống "ô nhiễm trắng", để từ các cơ quan, công sở nhà nước sẽ dần dần lan tỏa ra cộng đồng. Chính vì vậy, để chủ trương này được triển khai áp dụng hiệu quả, phù hợp, thì cần có phương án thống nhất chung, để nó không chỉ là câu chuyện mang tính chất phong trào, thời vụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.