Ca ghép tim xuyên Việt và dấu ấn của y bác sĩ Việt Nam

Nguyễn Hằng (VTV9)Cập nhật 10:13 ngày 17/06/2020

VTV.vn - Sau hơn 1 tháng được phẫu thuật ghép tim từ người cho là một phụ nữ chết não, anh B.V.P. (47 tuổi) đã có thể nhấc chân đi lại bình thường.

Hơn 1 tháng trước, bệnh nhân bị suy tim độ 4 B.V.P không thể mơ đến ngày có thể thốt lên lời tri ân. Vốn là thợ hồ, nhưng căn bệnh tim được phát hiện 8 năm trước cùng với việc điều trị tại các bệnh viện lớn mà không cải thiện, đã khiến anh chỉ còn duy nhất một con đường sống là ghép tim. Và điều kỳ diệu đã đến khi trái tim của một phụ nữ cùng tuổi, tương thích về hình thể, hình thái đã là món quà sự sống đến với anh kịp lúc. Nhưng để đến được với phòng ghép tim là cả một chặng đường dài, thách thức lớn nhất chính là người hiến tim có nhóm máu O còn người nhận lại có nhóm máu A.

Với trái tim thiếu máu nóng 6 tiếng đồng hồ khi vận chuyển, trong khi khuyến cáo của thế giới chỉ là 4 tiếng, thì những chuẩn bị kỹ càng của nhiều đơn vị, đặc biệt là bệnh viện Chợ Rẫy đã đảm bảo cho không chỉ ca ghép tim thành công mà sự phục hồi sau ghép tim cũng nhanh hơn, mỹ mãn hơn.

Sau gần 3 giờ phẫu thuật, trái tim mới đã đập trong lồng ngực bệnh nhân. Bệnh nhân sau ghép tim nửa tháng đã hồi phục chức năng tim, có thể tự làm những sinh hoạt đời thường. Không những vậy, việc điều trị sau ghép cũng đã được tiên lượng, đặc biệt với sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Chi phí cho ca ghép tim hiện lên tới hơn nửa tỷ đồng. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã có phương án để hỗ trợ bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trong tái khám và sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Đặc biệt, trường hợp này chính là cơ sở để bệnh viện Chợ Rẫy đẩy mạnh mạng lưới hiến ghép tạng kịp thời giúp đỡ bệnh nhân. Đồng thời, ngoài Vietnam Airlines, Vietjet cũng đã cam kết sẽ hỗ trợ để tăng phổ rộng giờ bay, kịp thời hỗ trợ vận chuyển tạng ghép xuyên Việt.

Người bệnh sửa tim - ghép phổi đầu tiên tại Việt Nam đã xuất viện Người bệnh sửa tim - ghép phổi đầu tiên tại Việt Nam đã xuất viện

VTV.vn - Đây là trường hợp bệnh nhân nữ 30 tuổi được ghép phổi do mắc tim bẩm sinh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.