Cà Mau tái lập các trạm kiểm dịch Covid-19

Đặng Công - Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 13:45 ngày 11/05/2021

VTV.vn - Bắt đầu từ 14h hôm nay (11-5), tất cả người dân đi vào tỉnh Cà Mau phải đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Đây là một trong những giải pháp phòng chống dịch Covid-19 mà Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu ngành chức năng phải thực hiện ngay để ngăn ngừa dịch bệnh xuất hiện trong cộng đồng. 

Có 4 trạm được tỉnh Cà Mau triển khai ngay trong hôm nay (11-5) tại các tuyến đường chính đi vào tỉnh. Đó tuyến đường Quản Lộ- Phụng Hiệp, Quốc lộ 1A, đường Xuyên Á và quốc lộ 63. Tất cả người dân khi đi vào tỉnh Cà Mau phải kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế. Ai không chấp hành sẽ không được đi vào, nếu cố tình sẽ bị xử phạt. Trước đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã có công văn yêu cầu ngành y tế tái lập các trạm kiểm soát này. Công văn cũng yêu cầu các địa phương cho dừng nhiều lĩnh vực kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

Đối với ngành giáo dục, học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường và học trực tuyến. Các cơ sở giáo dục nào chưa thi học kỳ 2 thì phải hoàn thành sớm và kết thúc đến trường trước 14-5. Với khối lớp 9, nhà trường chủ động bố trí thi học kỳ, ôn tập để thi vào lớp 10. Riêng khối lớp 12 được tổ chức dạy học, ôn thi trực tiếp nhưng phải giãn cách để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ngành y tế tỉnh Cà mau cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Sar-CoV2 ngẫu nhiên. Mục đích là để sàng lọc, sớm phát hiện mầm bệnh. Đây được xem là những giải pháp quyết liệt, chủ động của địa phương khi thời điểm này, Cà Mau chưa có trường hợp nào lây nhiễm trong cộng đồng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.