Các địa phương cần tăng cường lắp đặt thiết bị cảnh báo thiên tai

Thanh Chương - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 19:22 ngày 19/07/2019

Quang cảnh hội nghị.

VTV.vn - Chiều nay (19/7), tại tỉnh Cà Mau, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền Nam năm 2019.

Năm 2018, ở khu vực Nam Bộ xảy ra 14 loại hình thiên tai làm 10 người chết và mất tích, bị thương 13 người, hàng chục nghìn căn nhà bị sập, tốc mái, ngập nước. Thiệt hại ước tính là khoảng 120 tỷ đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, khu vực Nam Bộ xảy ra 1 cơn bão, 76 trận dông, lốc sét, gần 200 điểm sạt lở, làm 5 người chết, 19 người bị thương.

Để ứng phó thiên tai, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tăng cường lắp đặt thiết bị theo dõi, giám sát, cảnh báo thiên tai, hoàn thiện phương án ứng phó… Trước đó, các đại biểu đã được tập huấn sử dụng mạng xã hội Facebook trong phòng chống thiên tai.


Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc phòng chống thiên tai Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc phòng chống thiên tai

VTV.vn - Thủ tướng khẳng định sẽ cùng các Bộ, ngành nghiên cứu việc phân cấp, giao quyền cho các địa phương một cách đúng mức, kịp thời hơn trong việc xử lý tình huống thiên tai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.