Các trường đại học quốc tế trong nước phát huy sự năng động trong mùa dịch

Thùy Nhung, Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 11:41 ngày 26/07/2020

VTV.vn - Dịch Covid-19 diễn biến vẫn còn phức tạp, nhưng đây cũng là cơ hội để các trường đại học quốc tế trong nước phát huy sự năng động, khẳng định chất lượng và thương hiệu.

Đại học quốc tế Hồng Bàng là một trong các trường đại học phía Nam liên kết với các trường đại học trên thế giới đào tạo du học tại chỗ. Với cách liên kết này, học sinh có thể theo học trong nước, nhưng bằng tốt nghiệp do chính các trường đại học danh tiếng của Anh và Mỹ cấp. Và điều quan trọng là các em vẫn được đảm bảo chất lượng và môi trường học tập.

Không chỉ dành ra chỉ tiêu cho du học tại chỗ, một số trường cũng tiếp nhận du học sinh đang bị ảnh hưởng. Như Đại học Sư phạm kĩ thuật, các trường thành viên Đại học quốc gia TP.HCM. Một số trường thì đẩy mạnh liên kết theo hình thức 2+2, 3+1. Tức là có từ 2-3 năm học trong nước, sau đó chuyển đến trường quốc tế. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều quan trọng đối với du học sinh lúc này là tìm hiểu kĩ điều kiện tiếp nhận và một chương trình học phù hợp.

Hiện các trường đại học quốc tế trong nước đang điều chỉnh chương trình giảng dạy cho phù hợp với bối cảnh hiện nay, trong đó, tăng cường yếu tố thực hành và quốc tế hóa chương trình giảng dạy.

Mùa tuyển sinh năm nay là cơ hội vàng nhưng cũng là thách thức của môi trường giáo dục trong nước. Nếu tạo được niềm tin và khẳng định thương hiệu thì việc lội ngược dòng, đón học sinh sinh viên quốc tế đến Việt Nam du học là giấc mơ không xa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.