Cần Thơ: 272 người hoàn thành cách ly về địa phương

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 20:14 ngày 05/04/2020

VTV.vn - Hôm nay (5/4), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đã trao chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày cho 272 công dân.

Những công dân trên thực hiện cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Tính đến nay, tại ĐBSCL đã có trên 5.000 công dân Việt Nam và nước ngoài được cách ly tập trung tại các đơn vị thuộc Quân khu 9, trong đó có khoảng 2.000 người hoàn thành thời gian cách ly.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ, sau 14 ngày cách ly, sức khỏe của tất cả công dân đều ổn định, không có biểu hiện của bệnh. Sau khi kiểm tra sức khỏe lần cuối để đảm bảo an toàn, phần nhiều trong số này được bố trí phương tiện đưa về TP.HCM để ra bến xe miền Tây và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, chỉ số ít còn lại tự túc phương tiện. Quá trình di chuyển sẽ được xe quân đội dẫn đường và cử cán bộ đi theo để xử lý các tình huống giao thông. Tuy vẫn phải tiếp tục thực hiện các quy định về giãn cách xã hội và tiếp tục theo dõi sức khỏe nhưng với nhiều người ở đây, hôm nay vẫn là một ngày đặc biệt.

Đến nay, khu vực cách ly tập trung của thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận tổng cộng gần 700 công dân và hiện chỉ còn 36 người chưa qua 14 ngày. Dự kiến, vào ngày 6/4, thành phố Cần Thơ sẽ có bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên xuất viện.


Hơn 930 người hoàn thành cách ly tập trung tại TP.HCM Hơn 930 người hoàn thành cách ly tập trung tại TP.HCM

VTV.vn - Sáng 4/4, tại khu cách ly tập trung Đại học Quốc gia TP.HCM, hoạt động tiễn và đưa hơn 930 người hoàn thành thời hạn cách ly tập trung sau hơn 14 ngày đã được tổ chức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.