Cần Thơ: Hàng trăm nghìn hộ dân thoát nghèo nhờ vốn tín dụng ngân sách

Đặng Công - Nhật Di (VTV9)Cập nhật 19:31 ngày 05/09/2019

Vườn cam xoàn được chăm sóc, phát triển nhờ hỗ trợ từ vốn vay chính sách xã hội .(Ảnh minh họa: Báo điện tử Cần Thơ)

VTV.vn - Chiều 5/9, tại TP Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh đã đến dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 2014 - 2019, đã có khoảng 35.000 hộ dân ở thành phố Cần Thơ vượt qua ngưỡng nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Tổng doanh số cho vay tín dụng ưu đãi đạt khoảng gần 3.500 tỷ đồng. 

Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Công tác tín dụng phải gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế của thành phố Cần Thơ.


“Cần tiếp tục ưu tiên cân đối vốn ngân sách để thực hiện tín dụng chính sách” “Cần tiếp tục ưu tiên cân đối vốn ngân sách để thực hiện tín dụng chính sách”

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhằm tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận tín dụng chính sách.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.