Cần Thơ phấn đấu 100% người dân khai báo y tế toàn dân

Anh Đào- Lê Thái (VTV9)Cập nhật 19:40 ngày 27/03/2020

VTV.vn - Ngày 27/3, TP Cần Thơ đã đồng loạt ra quân giúp từng hộ gia đình tại 85 xã, phường khai báo y tế toàn dân thông qua ứng dụng NCOVI trên điện thoại.

Chiến dịch kéo dài đến hết ngày 9/4 nhằm thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hơn 1.000 sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ là lực lượng chính hỗ trợ ngành y tế Cần Thơ thực hiện việc khai báo y tế toàn dân. Công việc chủ yếu của các tình nguyện viên là giúp người dân tải và sử dụng ứng dụng NCOVI. 


Cần Thơ phấn đấu 100% người dân khai báo y tế toàn dân - Ảnh 1.

Đặc biệt, thành phố ưu tiên hỗ trợ người trên 60 tuổi và những người có bệnh lý nền. Ngoài việc lực lượng tình nguyện đến từng nhà dân, Đoàn thanh niên thành phố còn yêu cầu từng đoàn viên tự khai báo y tế cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Với cách làm trên, lãnh đạo thành phố Cần Thơ hy vọng, đến ngày 9/4 tới, 100% người dân thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành việc khai báo y tế toàn dân.


Từ hôm nay (10/3), thực hiện khai báo y tế toàn dân Từ hôm nay (10/3), thực hiện khai báo y tế toàn dân

VTV.vn - Từ hôm nay (10/3), Việt Nam sẽ thực hiện khai báo y tế toàn dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.