Cần Thơ rộn ràng với giải Lân - Sư - Rồng toàn quốc

Vĩnh Phúc (VTV9)Cập nhật 08:02 ngày 18/01/2020

VTV.vn - Chiều 16/1, Giải Lân - Sư - Rồng toàn quốc năm 2020 đã khởi tranh tại thành phố Cần Thơ.

Ở Cần Thơ, nếu các trận bóng đá khó thu hút khán giả đến sân thì những giải đua xe mô tô hay thi đấu biểu diễn Lân – Sư – Rồng lại nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Giải Lân – Sư – Rồng toàn quốc năm nay diễn ra tại công viên Lưu Hữu Phước với sự tham gia của 23 đoàn Lân – Sư – Rồng trên cả nước. Những nội dung thi đấu gồm có: Mai hoa thung nam và nữ; Lân hoặc Sư nhảy bục, leo cột, múa tự sáng tạo và múa Rồng.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, đến nay Giải Lân – Sư – Rồng toàn quốc đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của người dân thành phố Cần Thơ vào mỗi dịp cận Tết cũng như góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu Lân – Sư – Rồng ở các địa phương.

Trong 5 lần tổ chức gần nhất, đội Lân – Sư – Rồng TP. Cần Thơ đều giành giải nhất và đây cũng là đội được đánh giá cao nhất tại giải lần này. Tuy nhiên, theo ban tổ chức, những đoàn khác với nhiều gương mặt trẻ tài năng và sáng tạo trong phong cách biểu diễn, hứa hẹn sẽ tạo nên những bất ngờ thú vị. Giải sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 1./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.