Cần Thơ: Siêu thị ai cần đến lấy, ai có đến cho

Anh Đào, Xuân Hoàng (VTV9)Cập nhật 09:21 ngày 17/05/2020

VTV.vn - Một trường nghề tại Cần Thơ đã mở cửa siêu thị - nơi ai cần đến lấy, ai có đến cho - nhằm giúp đỡ sinh viên giảm bớt khó khăn khi trở lại trường sau dịch bệnh.

Siêu thị dành cho sinh viên tất nhiên không thể thiếu mì gói. Thế nhưng để cung cấp đủ dinh dưỡng cho 1 bữa ăn, nơi đây còn có cả rau củ và trứng. Hơn thế nữa, siêu thị còn có cả bột giặt và nhiều vật dụng cần thiết khác.

Với phương châm “ai cần đến lấy, ai có đến cho” siêu thị này hoạt động dựa trên tinh thần tự giác cao của các bạn trẻ. Vì thế, khác với các siêu thị 0 đồng khác, tại đây cho sinh viên thoải mái vào lựa chọn đồ mình cần.

Không chỉ có thầy cô mà nay còn có cả những mạnh thường quân bên ngoài đến ủng hộ. Đến nay, trường đã tiếp nhận trên 20 triệu đồng để duy trì siêu thị. Đó là chưa kể vài ngày lại có nhóm thiện nguyện đến gởi rau củ.

Cố gắng duy trì siêu thị 0 đồng càng lâu càng tốt nhưng đó chưa phải là mong muốn lớn nhất của ban tổ chức mà từ đây sẽ có thêm nhiều siêu thị miễn phí dành cho sinh viên để chia sẻ phần nào khó khăn trong thời điểm hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.