Cẩn trọng nhiễm khí CO khi sưởi ấm.

VTV9Cập nhật 10:48 ngày 05/01/2021

VTV.vn - Cần lưu ý hít phải khí CO (tức khí monoxide carbon) có từ than.

Cách đây hơn nửa tháng, khoa hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An) tiếp nhận 5 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO. Tất cả đều do đốt than để sưởi ấm. Trong số 5 người nhập viện, nhà chị Thảo có đến 3 người, gồm chị, mẹ và con trai 10 ngày tuổi.

Ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm là thực trạng đang diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương trên cả nước...Thống kê của Bộ Y tế, 2 năm gần đây, ngộ độc khí CO mỗi năm lên tới trên 20 ca. Hầu hết các vụ ngộ độc xảy ra tại các căn hộ chung cư cao tầng, xung quanh bao bọc kín và và vào ban đêm, nên các nạn nhân từ từ rơi vào hôn mê, rất khó phát hiện.

Trường hợp không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao, hoặc để lại các di chứng về thần kinh... Liên quan đến việc đốt than, bắt đầu từ 2021, Hà Nội là địa phương đầu tiên cấm dùng bếp than tổ ong. Không chỉ hạn chế tác nhân gây ô nhiễm môi trường, việc cấm sử dụng than tổ ong còn giảm thiểu các trường hợp ngộ độc khí CO trong dân./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.