Cẩn trọng với nạn trộm cắp trong những ngày giáp Tết

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 06:00 ngày 18/01/2020

VTV.vn - Gần Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn biến phức tạp.

Vào 9h ngày 17/12/2019, đối tượng Đặng Thị Ngọc Hân và Diệp Cẩm Hoa đi xe máy đến tiệm tạp hóa tại xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Giả vờ mua thẻ cào điện thoại, Hân quan sát chỗ cất tiền và thẻ cào. Khoảng 40 phút sau, 2 đối tượng này trở lại quán tạp hóa. Hoa vào hỏi mua 4 lốc nước ngọt nhằm phân tán sự chú ý của chủ tiệm. Trong khi đó, Hân đi đến chổ cất tiền lấy trộm gần 3 triệu đồng và nhiều thẻ cào điện thoại trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Trước đó, vào trưa 12/11/2019, đối tượng Nguyễn Hữu Trọng đi đến nhà người quen tại xã Long Phước, huyện Long Hồ. Phát hiện xe máy của chị Lê Thị Mỹ Tiên dựng trước nhà nhưng chìa khóa còn gắn trên xe, Trọng đã lấy trộm và mang đến nhà người quen cất giấu.

Dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường xuyên theo dõi và lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của các gia đình hoặc cơ quan, doanh nghiệp để nhanh chóng ra tay trộm tài sản. Ngoài vai trò chủ lực của lực lượng công an trong việc đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng, tự bảo vệ tài sản của mình.


Hà Nội: Cảnh báo trộm cắp, cướp giật gia tăng dịp Tết Hà Nội: Cảnh báo trộm cắp, cướp giật gia tăng dịp Tết

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, các đối tượng trộm cướp thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi phạm tội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.