Chi trả 2 triệu USD cho ca bệnh hiếm gặp

VTV9Cập nhật 10:45 ngày 17/12/2019

VTV.vn - Một trẻ sơ sinh tại Arkansas, Mỹ vừa được cứu sống sau khi mắc căn bệnh hiếm gặp. Đáng chú ý, toàn bộ chi phí điều trị khoảng 2 triệu USD đều được bảo hiểm chi trả.

Cô bé gái may mắn là Josephine Gilmore, người bị mắc chứng bệnh rối loạn gen vận động cực kỳ hiếm gặp ở trẻ sơ sinh. Căn bệnh làm cho cô bé mất tới 90% các tế bào thần kinh vận động, khiến bé không thể cử động được tay, chân, đầu...

Ca điều trị cho căn bệnh này tốn kém tới 2 triệu USD. May mắn là bảo hiểm đã đồng ý chi trả hoàn toàn chi phí điều trị. Hiện mẹ cô bé vô cùng vui mừng khi thấy con gái đã có thể cử động lại tay, chân.


Mỹ: Ca bệnh nhi thứ 6 bị rối loạn hệ thần kinh hiếm gặp Mỹ: Ca bệnh nhi thứ 6 bị rối loạn hệ thần kinh hiếm gặp

VTV.vn - Giới chức y tế Mỹ đang đau đầu trước nguy cơ ngày càng nhiều ca bệnh rối loạn hệ thần kinh ở trẻ em.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.