Chợ lá có 1 không 2 ở Tây Ninh

VTV9Cập nhật 07:52 ngày 18/02/2022

VTV.vn -Tại Tây Ninh, có 1 phiên chợ không theo cách mua bán thông thường, mà với nhiều thực khách đến với địa phương này, đây là phiên chợ lá có 1 không 2.

Đến phiên chợ ai cũng sẵn sàng trên tay.... những chiếc lá.Tại phiên chợ, lá cây thay thế tiền.Phiên chợ lá này có khoảng 20 gian hàng, hầu hết đều là các món ăn chay.

Năm nay, do dịch bệnh, các phiên chợ lá thường làm với quy mô nhỏ, tổ chức rải rác ở nhiều địa phương trong tỉnh. Địa điểm tổ chức rất linh hoạt, sau mỗi phiên chợ mọi người sẽ họp bàn để lựa chọn địa điểm tổ chức phiên tiếp theo có thể tại các khu chợ truyền thống, đền chùa hay trong khu dân cư.

Người mua hồ hỡi ngay cả khi không mua được gì bằng lá vì chỉ lỡ nhịp đến muộn, còn người bán thì nhiêu đây đã là sự thành công lớn.

Phiên chợ lá đầu xuất hiện vào năm 2010 do 1 vị bác sĩ khởi xứng. Với nhiều ý nghĩa, phiên chợ được người dân Tây Ninh duy trì như một nét văn hóa đầu xuân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.