Cho trẻ ăn mùa nắng nóng - chuyện không đơn giản

Minh Xuân, Tuấn KhôiCập nhật 10:17 ngày 29/04/2019

VTV.vn - Cho trẻ nhỏ ăn mùa nắng nóng là một thách thức không nhỏ với các bậc cha mẹ.

Trong mùa nắng nóng, bên cạnh số lượng các bé nhập viện vì bệnh, thì số không ít các bậc phụ huynh cũng cầu cứu bác sỹ dinh dưỡng làm thế nào trẻ chịu ăn. Một trong những xu hướng thời gian gần đây là bổ sung các chế phẩm men tiêu hoá, tuy nhiên, phụ huynh cũng cần phân biệt chế phẩm tự nhiên và chế phẩm bổ sung qua đường uống.

Ngoài ra, cách chế biến thức ăn cũng rất quan trọng. Trong những ngày hè nắng nóng nên hạn chế chiên xào nhiều dầu mỡ vì sẽ gây ngán; nên chế biến luộc, hấp, nấu canh. Mùa nóng trẻ con rất thích kem, nước đá, nước ngọt, trà sữa... những thức ăn nhiều đường làm bé no, cảm giác lười ăn những bữa chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.