Có thể thông tuyến cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ trong 2 năm

Thanh Chương (VTV9)Cập nhật 11:07 ngày 31/03/2020

VTV.vn - Cao tốc từ TP.HCM về Cần Thơ còn một đoạn nữa chưa triển khai. Mới đây đã có một nhà đầu tư đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian hoàn thành đoạn cao tốc này.

Không chỉ lễ tết hay cuối tuần, ùn tắc trên Quốc lộ 1A xảy ra ngày càng thường xuyên và phức tạp hơn. Đoạn cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đang thi công khẩn trương để thông tuyến vào cuối năm nay. Ùn tắc sẽ chuyển về nút giao An Thái Trung, tạo gánh nặng lên tuyến Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Đoạn cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ chỉ dài 23km. 4 năm qua, dự án vẫn loay hoay ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Với cách làm cũng như những phát sinh hiện nay thì khó đảm bảo tiến độ thông tuyến vào năm 2021 như chỉ đạo của Thủ tướng.

Đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ không sớm triển khai thì đây sẽ là tuyến cao tốc cụt. Bởi tính cấp bách và đồng bộ của toàn dự án, chính quyền và người dân ĐBSCL đang mong Chính phủ, Bộ ngành trung ương sẽ sớm có giải pháp cụ thể, tối ưu để nhanh chóng khai thông tiềm năng phát triển của vùng kinh tế trọng điểm này./.

Hơn 6.300 tỷ đồng đầu tư xây đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ Hơn 6.300 tỷ đồng đầu tư xây đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

VTV.vn - Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nếu được đầu tư sẽ có tổng chiều dài 23,2km, bề rộng nền đường 17m, nguồn vốn xây dựng là hơn 6.340 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.