Con nước bất thường, dân bỏ xứ đi Bình Dương

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 16:09 ngày 24/08/2019

VTV.vn - Con nước không về, nguồn lợi thủy sản cũng ít và cạn kiệt dần. Vậy là người dân nghèo vùng đầu nguồn buộc phải tìm cho mình sinh kế mới.

Trong những tháng nông nhàn không có nguồn thu nhập từ cây lúa, người dân vùng đầu nguồn ở đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu sống dựa vào nguồn lợi thủy sản mùa nước nổi. Thế nhưng vài năm gần đây, người dân thường xuyên đối mặt với khó khăn và thất thu vì mùa nước nổi trễ hẹn hoặc ở mức thấp. Cá biệt có năm 2016 và 2019 được xem là năm cực đoan, lũ thấp lại xảy ra rất gần nhau. Con nước không về, nguồn lợi thủy sản cũng ít và cạn kiệt dần. Vậy là người dân nghèo vùng đầu nguồn buộc phải tìm cho mình sinh kế mới. Có một câu nói ngắn gọn nhưng phản ánh rất đúng thực trạng hiện nay của bà con, đó là: Đi Bình Dương!

Ai ở vùng đầu nguồn của huyện An Phú, tỉnh An Giang cũng đều thấy những bất thường của mùa nước nổi ngày càng nhiều hơn, và không còn theo quy luật. Hai năm trước, ông Lễ và con trai vẫn còn dang nắng dầm mưa với nghề đặt lọp cá lóc. Nay con ông đã bỏ miền Tây đi miền Đông.

Sau tiếng cười, là một thực tế đầy nỗi niềm của nhiều gia đình. Xã Vĩnh Hội Đông có khoảng 15.000 dân, khoảng 1/3 đã phải đi tìm việc làm ở nơi khác. Chồng và con của bà Ngon đã đi làm công nhân từ 2010 tới nay.

Tuy chài lưới chỉ là nghề phụ, nhưng anh Bẻo cũng từng kẹt giữa những rối rắm và khó khăn, giữa một bên là xa nhà nhưng thu nhập ổn định, một bên là ở lại và sống trật vuột theo con nước.

Khi mùa nước nổi không về Khi mùa nước nổi không về

VTV.vn - Năm nay, đến thời điểm này, các địa phương vùng đầu nguồn ở ĐBSCL vẫn như trong mùa khô. Những vùng mà sinh kế của người dân gắn liền với con nước vì thế cũng rất đìu hiu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.