Công tác PCCC tại TP.HCM chưa ngang bằng khu vực

Tấn Khoa - Hữu Thành (VTV9)Cập nhật 06:02 ngày 09/08/2019

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực PCCC. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Dù đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, công tác PCCC trên địa bàn TP.HCM vẫn chưa đạt như kỳ vọng và còn thua các nước trong khu vực.

Đây là thông tin vừa được đề cập tại Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện đề án Nâng cao năng lực PCCC & Cứu hộ cứu nạn trên địa bàn TP.HCM ngang tầm với các nước trong khu vực và 2 năm triển khai dự án quy hoạch ngành PCCC trên địa bàn thành phố đến năm 2025 của UBND TP.HCM. Hội nghị diễn ra vào chiều 8/8.


Công tác PCCC tại TP.HCM chưa ngang bằng khu vực - Ảnh 1.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Theo đại diện Cảnh sát PCCC, Công an TP.HCM, sau 5 năm triển khai đề án trên, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu, hệ thống cảnh báo cháy sớm kết nối với trung tâm chỉ huy chữa cháy của thành phố tại cơ sở có nguy hiểm cháy nổ chỉ chiếm hơn 11%… 

Tại hội nghị, đơn vị đề ra 6 hoạt động trọng tâm sẽ được thực hiện trong thời gian tới để khắc phục những mặt còn hạn chế, phát huy vai trò của ngành đối với đời sống, an ninh, xã hội.


TP.HCM: PCCC hiệu quả hơn nhờ phương châm 4 tại chỗ TP.HCM: PCCC hiệu quả hơn nhờ phương châm 4 tại chỗ

VTV.vn - TP.HCM đang thực hiện việc phòng cháy chữa cháy bằng những đợt diễn tập quy mô lớn, bắt đầu từ các quận ngoại thành như quận 12.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.