Công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi có nhiều chuyển biến tích cực

Lê Phượng (VTV9)Cập nhật 09:13 ngày 29/08/2019

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Trong buổi làm việc vào chiều 28/8 tại tỉnh Đồng Nai, Bộ NN&PTNT và Sở NN&PTNT tỉnh cho biết, số lợn bị tiêu hủy bởi dịch tả lợn châu Phi gần đây đã giảm rõ rệt.

Khảo sát tại trại lợn giống quốc gia Bình Minh, đại diện Bộ NN&PTNT biểu dương nỗ lực cứu đàn lợn bị dịch tả của đơn vị. Sau 2 tháng xảy ra dịch tả lợn châu Phi, trại lợn giống này chỉ phải tiêu hủy 510 con trên tổng đàn 5.524 con. Đặc biệt, đàn lợn giống cụ kỵ, ông bà đã không bị nhiễm bệnh. Đây là một trong những bước chuyển biến cho thấy, mặc dù chưa có vaccine nhưng trang trại triển khai tốt an toàn sinh học, áp dụng nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi nên có thể khống chế được dịch bệnh.

Mặc dù cả nước hiện đã phải tiêu hủy 4 triệu con lợn nhưng theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, điều đáng mừng nhất là số lợn bị tiêu hủy của tháng 8 đã giảm 52% so với các tháng trước đó. Sắp tới, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục nhân rộng và quyết liệt triển khai các giải pháp an toàn sinh học để khống chế sự lây lan của dịch bệnh này.


Triển khai nhiều biện pháp đồng bộ phòng, chống dịch tả lợn châu Phi Triển khai nhiều biện pháp đồng bộ phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi từ nay đến cuối năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.