CSGT cả nước ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện cơ giới đường bộ

Công Trung, Thanh Nhã, Văn Dương, Duy Hoàng (VTV9)Cập nhật 13:28 ngày 15/05/2020

VTV.vn - Sáng 15/5, lực lượng CSGT Đường bộ - Đường sắt trên toàn quốc đã ra quân thực hiện kế hoạch Tổng kiểm soát đối với các loại phương tiện cơ giới đường bộ.

Tại TP.HCM, Cảnh sát giao thông sẽ lập thành 5 cụm trọng điểm với nhiều tổ tuần tra kiểm soát đủ mạnh về lực lượng để thực hiện kế hoạch. Cùng với việc tuần tra kiểm soát, thì các tổ công tác được trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị nghiệp vụ, vũ khí để xử lý kiên quyết, triệt để các hành vi vi phạm và đấu tranh với các hoạt động tội phạm khác. Ngoài ra, cũng trong đợt này, CSGT thành phố sẽ tổ chức kiểm soát nồng độ cồn, vi phạm tốc độ,… Trong buổi sáng ra quân hôm nay, hàng chục trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản.

Còn tại Khánh Hòa, lực lượng CSGT xác định mục đích chính của đợt tổng kiểm tra phương tiện cơ giới đường bộ lần này là giảm tai nạn, giảm ùn tắc giao thông, xây dựng văn hóa chấp hành Luật Giao thông đường bộ cũng như thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại của rượu bia. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, lực lượng CSGT Khánh Hòa tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện giao thông rất cao.

Cảnh sát giao thông Khánh Hòa sẽ tập trung xử các lỗi như: quá tốc độ, đi lấn đường, sai làn đường, chở quá tải trọng, quá số người cho phép và đặc biệt là xử lý nghiêm lỗi sử dụng rượu bia, chất khích thích khi điểu khiển phương tiện giao thông. Trong 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông làm chết 44 người, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.