Đại gia Trịnh Sướng đưa hàng trăm triệu lít xăng giả ra thị trường

VTV9Cập nhật 19:02 ngày 07/06/2019

Các mẫu tang vật trong vụ sản xuất xăng giả. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Từ một vụ cháy ô tô trên địa bàn do xe sử dụng xăng kém chất lượng, Công an tỉnh Đắk Nông đã lập chuyên án tìm ra đường dây này.

Liên quan đến đường dây sản xuất và mua bán xăng giả của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng, 50 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng, nhiều thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã làm cho dư luận bàng hoàng.


Đại gia Trịnh Sướng đưa hàng trăm triệu lít xăng giả ra thị trường - Ảnh 1.

Địa bàn tiêu thụ xăng giả được phát hiện tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Đắk Nông, Đắk Lắk, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Khánh Hòa và TP.HCM. Trịnh Sướng còn dùng cả tàu biển, sà lan vận chuyển chất Toluen với khối lượng rất lớn để pha trộn xăng giả ở ngay trên tàu.


Đại gia Trịnh Sướng đưa hàng trăm triệu lít xăng giả ra thị trường - Ảnh 2.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 1/1/2017 đến nay, số tiền mà các đối tượng sản xuất xăng giả bỏ ra khoảng 3.000 tỉ đồng để mua dung môi (chất trộn làm xăng giả). Trung bình mỗi tháng các đối tượng đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 6 triệu lít xăng giả.


Phát hiện vụ sản xuất xăng dầu giả đặc biệt lớn Phát hiện vụ sản xuất xăng dầu giả đặc biệt lớn

VTV.vn - Các lực lượng chức năng vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm sản xuất, buôn bán xăng A95 giả có quy mô đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.