Đại lễ Phật đản 2021 tổ chức trang nghiêm, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

VTV9Cập nhật 20:25 ngày 26/05/2021

VTV.vn - Trong những ngày tháng 4 âm lịch, tín đồ Phật tử tại Việt Nam và trên khắp thế giới hân hoan đón mừng mùa Phật đản.

Hàng năm, Đại lễ Phật đản thường có tới hàng trăm, hàng nghìn tăng, ni, phật tử tham gia. Nhưng năm nay các cơ sở Phật giáo tại Thành phố đã thu gọn quy mô, tổ chức nội bộ, giới hạn phật tử tham dự. Ngoài ra, thông điệp 5K của Bộ Y tế được tuân thủ nghiêm ngặt.

Ngoài ra, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra đơn giản, ngắn gọn nhưng vẫn thể hiện sự trang nghiêm với các nghi thức truyền thống sao cho phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế của từng cơ sở. Đối với việc thực hiện các nghi lễ quan trọng, phật tử được chia theo từng nhóm đảm bảo dưới 20 người theo quy định phòng chống dịch. Ngoài ra, các chùa cũng ra thông điệp khuyến khích các Phật tử có thể kính mừng khánh đản Đức Phật tại nhà, tự tu tập hoặc có thể theo dõi qua hình thức trực tuyến.

Có thể nói Đại lễ Phật đản năm nay là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, vừa giúp Phật tử thể hiện tâm thành kính với đức Phật, vừa thể hiện tinh thần từ bi, đoàn kết, chung tay cùng GHPGVN thể hiện tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc đẩy lùi đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.