Đảm bảo ATGT, phòng chống tác hại của rượu bia với dịch vụ đưa người say về nhà

Thanh Chương - Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 07:03 ngày 01/01/2020

VTV.vn - Mô hình dịch vụ đưa người say về nhà đang được nhiều người quan tâm, ủng hộ, giúp đảm bảo an toàn giao thông cũng như phòng chống tác hại của rượu bia.

Một quán ăn tại thành phố Cần Thơ có một dịch vụ khá thú vị, đó là đưa thực khách say về tận nhà khi có nhu cầu. Mọi thứ đều miễn phí và phục vụ chủ yếu vào cuối tuần. Dịch vụ đưa người say về nhà này đã được quán duy trì trong mấy năm nay.

Một quán ăn khác thường xuyên tư vấn cho khách gửi xe lại và hỗ trợ gọi taxi đưa về nhà. Hầu hết quán ăn tại thành phố Cần Thơ đang chọn hình thức này để giữ chân thực khách.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2020, chỉ cần sử dụng rượu bia, người điều khiển phương tiện giao thông sẽ bị xử phạt. Do đó, chắc chắn dịch vụ đưa người say về nhà sẽ nở rộ bởi nhất thời không thể chấm dứt ngay việc sử dụng rượu bia trong người dân, nhất là vào các dịp lễ, Tết.

TP.HCM: Dịch vụ đưa người say về nhà phát triển TP.HCM: Dịch vụ đưa người say về nhà phát triển

VTV.vn - Để đón đầu và bắt xu thế ngăn cấm tất cả những người uống rượu bia không được lái xe, tại TP.HCM, dịch vụ đưa người say về nhà đang ngày càng phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.