ĐBSCL nhiều diện tích rừng cảnh báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm

VTV9Cập nhật 13:23 ngày 18/03/2021

VTV.vn - Nắng nóng kéo dài cùng với nền nhiệt cao đã khiến nhiều cánh rừng tại Đồng bằng sông Cửu Long khô ái.

Tại An Giang hơn 13.000 diện tích rừng trên địa bàn tỉnh đã đặt ở mức báo cháy cấp 5 – cấp cực kỳ nguy hiểm. Nguy cơ cháy cao nhất là các cánh rừng đồi núi thuộc các huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Hiện tại các khu vực này đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt có lúc lên đến 40 độ C. Địa hình hiểm trở, dốc đứng gây rất nhiều khó khăn cho công tác phòng chống cũng như ứng cứu nếu có hỏa hoạn xảy ra. 

Nắng nóng kéo dài hơn 5 tháng qua, khiến nhiều cánh rừng tại huyện Tân Hồng, Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp cũng đang đặt ở mức báo cháy cao nhất. Trong khi tại Cà Mau, Kiên Giang ngành chức năng cũng đã khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác, chủ động ứng phó khi một số diện tích rừng đang khô khốc có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.