Để làng hoa truyền thống không bị lỗi thời

VTV9Cập nhật 11:28 ngày 27/01/2021

VTV.vn - Có nhiều nghệ nhân bỏ luôn thời gian, kể cả kinh phí không chỉ trong nước mà còn đi ra nước ngoài để sưu tầm thêm nhiều giống hoa mới.

Chỉ từ vài người trồng hoa ban đầu, đến nay, Sa Đéc đã trở thành thủ phủ hoa kiểng của miền Tây Nam bộ với hơn 3.000 hộ trồng, trên diện tích hơn 600 ha. Đây cũng là làng hoa sở hữu nhiều giống hoa nhất: hơn 2.500 chủng loại.

Trong đó, có hơn 50 giống hoa hồng của 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Sa Đéc cũng được mệnh danh là xứ hoa duy nhất của miền Tây mang đầy đủ cả sắc, hương và vị.  

Ở đây, ngoài kiểng ngoài hoa, lá, kiểng cổ, còn có ổi tím, dưa pepino tím mà chính người Sa Đéc đã chủ động sưu tầm và cho cây bén rễ. Sa Đéc cũng được mệnh danh là xứ hoa duy nhất của Miền Tây mang đầy đủ cả sắc, hương và vị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.