Đề xuất đưa nước mặn vào vùng ngọt hóa chống sụp lún đất

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 10:21 ngày 25/02/2020

VTV.vn - Một giải pháp, táo bạo vừa được tỉnh Cà Mau và một số nhà khoa học đề xuất, bơm nước mặn vào các con kênh ở vùng ngọt hoá để chống sụp lún đất.

Mùa khô 2019 - 2020, tỉnh Cà Mau xuất hiện hơn 900 điểm sụt lún đất. Theo các nhà khoa học, sụt lún đất ở Cà Mau là do áp lực nước trong nội đồng tác động vào thân đường, thân đê khi kênh dẫn ở bên ngoài đã cạn nước và chỉ cần bơm nước ngọt vào các tuyến kênh này, áp lực nước sẽ cân bằng. Các tuyến đê và đường giao thông ở vùng ngọt hoá huyện Trần Văn Thời sẽ không còn sụp lún.

Tuy nhiên, thời điểm này, nước ngọt đã không còn nên giải pháp khả thi nhất là bơm nước mặn và lượng nước bơm vào các con kênh cần tính toán ở mức vừa phải. Vừa để đủ cân bằng áp lực nhưng cũng không để đất đai không bị nhiễm mặn dẫn đến khó canh tác về sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.