Đeo khẩu trang cho tượng để tăng nhận thức về đại dịch COVID-19

Hoàng Yến (VTV9)Cập nhật 10:51 ngày 16/04/2020

VTV.vn - Những bức tượng quanh các khu di tích ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil và Buenos Aires của Argentina đã được đeo khẩu trang.

Việc đeo khẩu trang cho tượng này được thực hiện nhằm gia tăng nhận thức của người dân về cuộc chiến chống COVID-19.


Đeo khẩu trang cho tượng để tăng nhận thức về đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Phần mũi, miệng của những bức tượng được che bằng những tấm khăn, tấm vải. Tại Buenos Aires, bắt đầu từ ngày 15/4, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào các cửa hàng hoặc lúc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Còn tại Brazil, một nghiên cứu cho rằng, số ca nhiễm ở nước này có thể cao gấp 12 lần con số được công bố chính thức do việc xét nghiệm còn hạn chế và số người chờ kết quả còn nhiều.


Tượng voi khổng lồ đeo khẩu trang tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 Tượng voi khổng lồ đeo khẩu trang tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19

VTV.vn - Tại Ấn Độ, đến voi cũng đeo khẩu trang. Đây là hình ảnh vui nhộn tại quốc gia này trong bối cảnh toàn cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.