Độc đáo bộ sưu tập búp bê vải thời Liên Xô cũ

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 09:41 ngày 08/10/2019

VTV.vn - Tại Nga, một nghệ sỹ đang gợi lên ký ức thời Liên Xô cũ bằng bộ sưu tập búp bê độc đáo, những con búp bê được lấy cảm hứng từ cuộc sống đời thực.

Bộ sưu tập gồm 60 búp bê làm bằng vải của nghệ sỹ người Nga Maria Verkhgradskaya có tên "Người yêu dấu của tôi". Bộ sưu tập mô tả hình ảnh đời thường của những người hưu trí thời Liên Xô. Búp bê cao trung bình 10cm. Mỗi cảnh là hình ảnh của quá khứ và để hoàn thành phải mất từ vài ngày đến vài tháng.

Bộ sưu tập có đến 60 búp bê nhưng không bị trùng lặp, mỗi búp bê có một câu chuyện và cảm xúc riêng. Búp bê đã được trưng bày tại thành phố Novosibirsk vào tháng 9/2019.


Độc đáo bộ sưu tập búp bê vải thời Liên Xô cũ - Ảnh 1.


Độc đáo bộ sưu tập búp bê vải thời Liên Xô cũ - Ảnh 2.


Độc đáo bộ sưu tập búp bê vải thời Liên Xô cũ - Ảnh 3.

(Ảnh: Twitter)


Bộ sưu tập búp bê lớn nhất châu Á Bộ sưu tập búp bê lớn nhất châu Á

VTV.vn - Ở tuổi 40, anh Jian Yang đã sở hữu tới 10.000 con búp bê và được ghi nhận là người có bộ sưu tập búp bê lớn nhất châu Á, trị giá hơn 1 nửa triệu SGD.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.