Đón Tết ở nhà lá

Quỳnh Mai (VTV9)Cập nhật 16:25 ngày 26/01/2020

VTV.vn - Tết này, có người chọn du lịch ở nước ngoài để khám phá những điều thú vị, mới mẻ. Nhưng cũng có người tìm về với những nơi gắn liền với ký ức tuổi thơ.

Bỏ lại sau lưng những ồn ào, náo nhiệt những mệt mỏi, vất vả của năm cũ, nhiều người đã quyết định chào đón Tết Canh Tý 2020 theo một cách vô cùng đặc biệt với những mái nhà tranh, những chiếc xuồng đơn sơ, mộc mạc.

Những mái nhà tranh được tạo nên từ lá dừa nước, vừa tạo được không gian thoáng mát, vừa tôn lên vẻ đẹp đặc trưng mộc mạc của vùng đất xứ dừa đã khiến khu nghỉ dưỡng Mango Home Riverside, tỉnh Bến Tre tạo được dấu ấn đặc biệt trong lòng du khách giữa muôn vàn những nơi cao cấp, sang trọng khác trong dịp Tết Nguyên Đán này.

Với hơn 85% không gian chìm ngập trong sắc xanh của cây cỏ, du khách tới đây tha hồ được tận hưởng không khí trong lành, thơm mát.

Cũng theo phong cách dân dã với những mái nhà tranh, chiếc giường ngủ hay cả vách tường được làm từ dừa, thậm chí là tạo hẳn một vườn dừa thu nhỏ trong phòng tắm để tạo cảm giác gần gũi của vùng sông nước Nam Bộ. Thế nhưng, điểm đặc biệt nhất khiến du khách không khỏi thích thú khi ghé đến homestay này, chính là những vườn rau xanh mướt như thế này.

Không chỉ được thưởng thức những món ăn đặc trưng truyền thống Tết như thịt kho trứng, bánh chưng, hay được ngồi thuyền miễn phí ngắm cảnh sông thơ mộng trong tiết trời xuân mát mẻ, đến với những khu du lịch mộc mạc ở Bến Tre, du khách còn được trải nghiệm cảm giác vô cùng đặc biệt khi tự tay làm ra những chiếc bánh tét thơm ngon, tự tay nhóm bếp, thổi lửa... Một cảm giác Tết hoàn toàn thân thuộc của những ngày xưa ký ức./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.